Cô gái gốc Việt không chân và hành trình thành vận động viên bơi lội thế giới

2021-12-14 00:08:29 0 Bình luận
Sống sót trong vụ tự sát kinh hoàng, bị cưa mất hai chân, cô gái người Mỹ gốc Việt Haven Shepherd đã có một hành trình kỳ diệu để trở thành vận động viên bơi lội kiêm người mẫu.

Năm 2004, khi Haven Shepherd (khi ấy mang tên Do Thi Thuy Phuong) mới 14 tháng tuổi, do mâu thuẫn tình cảm, bố cô đã ôm con gái cùng vợ rồi quấn bom quanh người tự sát. Sức ép của vụ nổ đã làm bố mẹ Shepherd chết, nhưng cô bé hơn một tuổi bị hất văng ra khỏi tay bố và sống sót với cơ thể bị bỏng nặng và đầy vết thương trên người. Dù thoát chết một cách thần kỳ nhưng khi được đưa đến bệnh viện, để giữ mạng sống cho cô bé bác sĩ buộc phải cưa đi đôi chân của Shepherd. Toàn bộ chi phí cho cuộc phẫu thuật nhờ vào sự quyên góp hảo tâm của mọi người bởi ông bà Shepherd rất nghèo.

Haven Shepherd mất đi đôi chân sau bi kịch gia đình

Haven Shepherd mất đi đôi chân sau bi kịch gia đình

Câu chuyện cổ tích về cuộc đời một cô bé khuyết tật bước sang một trang mới khi Shepherd được một gia đình người Mỹ, ông bà Shelly và Rob Shepherd nhận nuôi sau 6 tháng xảy ra vụ tự sát kinh hoàng.

Shepherd nhanh chóng thích ứng với cuộc sống trong gia đình mới có 4 chị gái và 2 anh trai tại Carthage, Missouri. Cô bé hòa hợp bố mẹ nuôi và các anh chị trong gia đình, cũng không tỏ ra mặc cảm về bản thân. Dù có những lúc Shepherd thắc mắc và buồn bã về đôi chân không lành lặn nhưng để con gái không tự ti hay xấu hổ về bất cứ điều gì, ngay từ nhỏ bà đã kể rõ về nguồn gốc của Shepherd.

Haven Shepherd và bố mẹ nuôi

Haven Shepherd và bố mẹ nuôi

Cứ thế, Shepherd dần lớn lên trong một gia đình mới trên quê hương mới. Cô bé tập đi bằng đôi chân giả và luôn được sự ủng hộ, động viện của cha mẹ nuôi cùng các anh chị trong gia đình. Nhờ tình yêu thương của bố mẹ nuôi, cô bé hòa nhập với cuộc sống bình thường ngay từ khi còn bé.

6 anh chị của Shepherd đều rất đam mêm thể thao, điều này đã truyền cảm hứng cho Shepherd thử sức ở một lĩnh vực tưởng rằng rất khó khăn với người mất đi đôi chân như cô. Sau khi lựa chọn, Shepherd quyết định chọn bơi, bởi chạy sẽ làm đôi chân đau đớn, các môn thể thao khác cô thấy cũng không thật sự phù hợp. Mặt khác, khi bơi cũng giúp Shepherd cảm thấy thoải mái khi tháo chân giả. Shepherd đã học bơi trong hồ bơi ở sân sau nhà bố mẹ nuôi, ngày càng thể hiện năng khiếu với môn bơi và ngay từ năm 2013, khi mới 10 tuổi, Shepherd đã tự nhủ sẽ đại diện cho đất nước của bố mẹ nuôi cô tham dự Paralympic.

Ước mơ của Shepherd đã thành hiện thực, tại Thế vận hội mùa hè lần thứ 16, diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 vừa qua, cô gái 18 tuổi đã lần đầu tham dự tranh tài ở 100m ếch hạng SB7 và 200m hỗn hợp cá nhân và kết quả đứng thứ 5 ở nội dung 200m. Trước đó Shepherd cũng đã giành được nhiều thành tích đang ghi nhận. Tại Parapan American Games - sự kiện đa thể thao quốc tế dành cho các VĐV khuyết tật được tổ chức 4 năm 1 lần Shepherd giành 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Cô còn về nhất nội dung bơi tự do 50m và 100m tại giải Vô địch bơi lội dành cho người khuyết tật thế giới 2018. Shepherd cũng về nhất nội dung 100m bơi bướm, 50m và 100m bơi tự do, 100m bơi ếch tại Can-Am Open 2017…

Haven Shepherd tại Thế vận hội mùa hè lần thứ 16, diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản

Không chỉ là một vận động viên bơi lội tiêu biểu, Shepherd còn là một người mẫu, đại sứ thương hiệu. Các chiến dịch quảng bá cho Tommy Hilfiger và thương hiệu đồ bơi Jolyn đã có sự góp mặt của cô. Cô cũng là một diễn giả truyền cảm hứng cho cộng đồng người khuyết tật trên thế giới, tham gia nhiều tổ chức vì người khuyết tật.

Shepherd chưa bao giờ nghĩ mình là người bất hạnh. Cô luôn coi khuyết tật của mình là “một trong những món quà lớn nhất mà tôi từng có”. Cô cũng mong muốn “những người khuyết tật trên thế giới hiểu rằng, sự khác biệt không hề xấu khi chúng ta biết cố gắng và theo đuổi đam mê tới cùng”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...